Bắt hai vụ cướp

17/12/2005 00:20 GMT+7

Rạng sáng 16.12, một thanh niên chạy xe máy biển số 63FK-5814 trên quốc lộ 1A, đến cây xăng cầu Voi (tỉnh Long An) thì bất ngờ bị 4 tên cướp chạy xe theo ép vào lề đường để cướp. Trong lúc đang lục tìm tài sản, thấy cảnh sát 113 xuất hiện, lập tức chúng nổ máy xe bỏ chạy. Lực lượng truy đuổi bắt được tên Trần Anh Bình (22 tuổi, ngụ P.2, thị xã Tân An, Long An).

* Rạng sáng 15.12, anh Ngô Văn Hoàng (24 tuổi, tạm trú ở Q.Bình Tân, TP.HCM) đi xe máy Nouvo (biển số 52U2-4778) đến ngã tư Bốn Xã thuộc P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân thì bị 3 tên cướp đi trên xe Attila ép vào lề. Sau đó, chúng lấy mã tấu, dao chặt đá uy hiếp anh và cướp xe, 700 ngàn đồng và 1 máy ĐTDĐ rồi tẩu thoát. (T.M.H - Hồng Thanh)

Chết trong phòng giam. Chiều 15.12, phạm nhân Tô Văn Minh (45 tuổi, ngụ tại huyện Hậu Lộc) đang bị tạm giam tại phòng C2, Trại tạm giam Công an Thanh Hóa đã bị đánh chết. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, bị cáo Minh đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm tù giam vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định Minh chết do bị đánh dập vùng ngực, rất có thể do số phạm nhân bị tạm giam cùng phòng giam đánh chết. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. (Ngọc Minh)

Phá đường dây thầu đề liên quận. Chiều 16.12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) đã ra lệnh tạm giữ 12 người trong số 28 người bị "gom" sau khi 12 ổ đề liên quận bị triệt phá vào tối 15.12. Gần 1.900 USD, hơn 158 triệu đồng, 8 máy fax, 1 dàn máy vi tính, 190 phơi đề (với số tiền mua đề trong ngày hơn 300 triệu đồng), 12 sổ ghi đề, 1 két sắt cùng nhiều tang vật khác bị thu giữ vẫn đang được tiếp tục làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định 4 "trùm đề" là Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Phước Đại, Nguyễn Phong, Nguyễn Thị Mai Hương cùng ngụ tại Q.Gò Vấp. (L.N)

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.