Ưu tiên đầu tư cho khoa học nông nghiệp

17/05/2014 02:05 GMT+7

Ngày 16.5, phát biểu tại hội nghị sơ kết toàn quốc 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010 - 2020 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành nông nghiệp ưu tiên đầu tư vào khoa học công nghệ, nghiên cứu để có giống mới cho năng suất, giá trị cao hơn nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần tạo mọi điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn…

  Thủ tướngThủ tướng tặng bằng khen cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Theo Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát, sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở nhiều vùng nông thôn, tăng hưởng thụ trực tiếp cho người dân. Cả nước hiện có 9.000 mô hình sản xuất được hỗ trợ 8.400 tỉ đồng từ ngân sách làm tăng năng suất lao động, thu nhập nông dân cao hơn từ 15 - 40%. Thu nhập bình quân của nông dân năm 2013 tăng 1,8 lần so với năm 2010. Tuy nhiên, tiến độ triển khai chương trình còn chậm với mục tiêu đề ra, chỉ có 185 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 2%...

Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng bằng khen 291 tập thể, cá nhân có đóng góp, thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Phan Hậu

>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Xử nghiêm những người vi phạm, phá hoại
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hành động 'cực kỳ nguy hiểm' của Trung Quốc đe dọa hòa bình biển Đông
>> Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 24

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.