Bắt 2 kẻ dùng kim tiêm để trấn lột

31/03/2012 19:31 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ ngày 31.3, trên đường "tuần tra", nhóm "hiệp sĩ" đường phố tại TP.HCM gồm Nguyễn Văn Minh Tiến và Phạm Quang Khánh Duy phát hiện hai thanh niên đi xe máy mang biển số 34F9-6158 có dấu hiệu khả nghi nên đeo bám theo dõi qua nhiều tuyến đường.

(TNO) Lúc 14 giờ ngày 31.3, trên đường "tuần tra", nhóm "hiệp sĩ" đường phố tại TP.HCM gồm Nguyễn Văn Minh Tiến và Phạm Quang Khánh Duy phát hiện hai thanh niên đi xe máy mang biển số 34F9-6158 có dấu hiệu khả nghi nên đeo bám theo dõi qua nhiều tuyến đường.

Đến trước nhà số 436 đường Trường Chinh (P.13, Q.Tân Bình), hai thanh niên này phát hiện anh Nguyễn Xuân Kệ (SN 1991, thường trú Đắk Lắk) đang cầm điện thoại đi trên lề nên tấp xe lại.

Hai tên này nhảy khỏi xe, cầm hai chiếc kim tiêm có dính máu đe dọa và trấn lột chiếc điện thoại của anh Kệ.

Vừa lúc đó, phát hiện nhóm "hiệp sĩ" Minh Tiến chạy đến nên hai thanh niên này lên xe và bỏ chạy.

Chạy được một đoạn, cả hai bị nhóm Minh Tiến bắt gọn, giao Công an P.13, Q.Tân Bình xử lý.

Tang vật thu được là một kim tiêm còn dính máu và một lưỡi dao lam.

Hai thanh niên khai nhận bị nhiễm HIV và từng có tiền án về buôn bán, sử dụng ma túy.

Tại Công an phường, hai thanh niên khai tên Nguyễn Thanh Luân (SN 1990, thường trú An Giang, là người trực tiếp cầm lái) và Triệu Hoàng Linh (SN 1977, ngụ P.15, Q.Tân Bình), cả hai đều nghiện ma túy.

Nhóm “hiệp sĩ” Minh Tiến cho biết, khoảng tháng 10.2011, người dân tại P.13, Q.Tân Bình có cho nhóm anh biết có hai thanh niên thường xuyên giở trò trấn lột người đi đường. 

Sau nhiều tháng theo dõi, hai tên trấn lột bằng thủ đoạn dùng kim tiêm dính máu đã sa lưới.

Giang Phương

>> Nhóm "hiệp sĩ" Minh Tiến tiếp tục lập công
>> Hiệp sĩ" Bình Dương bắt 2 tên trộm xe
>> Chiến công mới của nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương
>> Hiệp sĩ" bắt kẻ trộm xe máy
>> “Hiệp sĩ đường phố” bắt gọn tên cướp giật
>> Bắt “nữ tặc” trộm laptop

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.