Quan chức công khai xét nghiệm HIV

20/12/2006 21:37 GMT+7

Nhằm nâng cao ý thức của người dân về bệnh AIDS, các thành viên cơ quan lập pháp bang Andhra Pradesh ở Ấn Độ đã thực hiện xét nghiệm HIV công khai.

Dĩ nhiên, kết quả sẽ được bảo mật. Thống đốc R.Reddy là người đầu tiên xét nghiệm HIV. "Tất cả các thành viên cơ quan lập pháp nên xét nghiệm để khuyến khích những người khác trong bang", ông Reddy nói. Giới chức bang Andhra Pradesh hy vọng chiến dịch trên sẽ giúp khắc phục được tình trạng người dân thiếu nhận thức về căn bệnh nguy hiểm này. Chính quyền bang còn cho biết sẽ ban hành luật bắt buộc các cặp thanh niên phải xét nghiệm HIV trước khi kết hôn. Đây được coi là một phần của chiến dịch ngăn chặn tình trạng lây lan HIV tại bang này. Ấn Độ là nước có số lượng người nhiễm HIV cao nhất thế giới và Andhra Pradesh là một trong những bang bị tác động nặng nề nhất của căn bệnh thế kỷ. (BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.