Một ngày 2 vụ cháy ô tô

26/02/2012 03:55 GMT+7

Vào lúc 19 giờ 15 ngày 25.2, xe ô tô Honda Civic 1.8 của anh Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1970, trú 211 đường 2 Tháng 4, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đang đỗ ở tầng trệt trong nhà bỗng bốc cháy dữ dội. Lửa thiêu rụi toàn bộ chiếc xe và vật dụng ở tầng trệt.

Vào lúc 19 giờ 15 ngày 25.2, xe ô tô Honda Civic 1.8 của anh Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1970, trú 211 đường 2 Tháng 4, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đang đỗ ở tầng trệt trong nhà bỗng bốc cháy dữ dội. Lửa thiêu rụi toàn bộ chiếc xe và vật dụng ở tầng trệt. Nhận được thông tin, lực lượng PCCC tỉnh Khánh Hòa đã tới hiện trường dập lửa, đến 20 giờ dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, xe buýt biển số 63L-7797 của HTX vận tải cơ giới thủy bộ TP.Mỹ Tho, do tài xế Nguyễn Hồng Anh điều khiển chạy tuyến Mỹ Tho - Phú Mỹ, khi đến giao lộ Hùng Vương - Thủ Khoa Huân (P.1, TP.Mỹ Tho) thì bốc cháy từ hầm máy phía trước.

Tài xế cho biết xe vừa đổ dầu ở một cây xăng gần Bến xe khách Tiền Giang, đi đến đoạn đường trên thì phát hiện lửa và khói bốc lên từ hầm máy, liền cho xe dừng lại. Người dân gần đó hỗ trợ dập lửa kịp thời nên xe không thiệt hại nặng. Rất may lúc xe phát cháy trên xe chưa có hành khách.

Theo VietnamPlus

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.