Trộm bò - lãnh án

31/12/2004 22:31 GMT+7

Ngày 30/12, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Bùi Đặng Thủy Nguyên (17 tuổi) 11 năm tù, Nguyễn Văn Được (15 tuổi, cả hai cùng ngụ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) 9 năm tù về hai tội "cướp tài sản" và "giết người", đồng thời tuyên phạt Ngô Văn Quang (21 tuổi, ngụ tại xã Lát, Lạc Dương) 3 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

Tối 14/7/2004, Quang bàn với Nguyên và Được kế hoạch trộm bò. Sáng hôm sau, Nguyên và Được tới xóm Đập Tràn, xã Hiệp Thạnh thản nhiên dắt bò của cháu Tuấn đang thả rông. Bị cháu Tuấn (13 tuổi) ngăn cản và tri hô, bọn chúng dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ Tuấn và vứt xác cháu vào bụi tre ven đường. Tuấn đã cố lết ra đường và được người dân cứu sống kịp thời. (Phong An)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.