Lắp đặt gần 600 trạm bơm, giếng khoan để chống hạn

01/04/2014 10:15 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa đề nghị trung ương hỗ trợ 20 tỉ trong tổng dự toán gần 21,5 tỉ đồng để địa phương thực hiện các công trình chống hạn, chống nhiễm mặn do ngân sách địa phương gặp khó khăn.

Trong số đó, có khoảng 350 trạm bơm điện, bơm dầu dã chiến và di động lắp đặt ở khu vực cuối kênh, nơi khó khăn nguồn nước...; đồng thời phải khoan hơn 240 giếng ở vùng cát, nơi có nước ngầm tốt. Hiện tại, ngành nông nghiệp Quảng Nam cũng đang tập trung nguồn lực để nạo vét tại các các đoạn sông bị bồi lấp của hệ thống Vu Gia - Thu Bồn, tổ chức đắp đập tạm ngăn mặn, giữ ngọt trên một số nhánh sông Thu Bồn, Vĩnh Điện, Bàn Thạch... với tổng khối lượng bùn cát trên 290.000m3.

H.X.H

>> Đắk Lắk đối mặt với khô hạn
>> Miền Trung tiếp tục khô hạn gay gắt
>> Khô hạn tiếp tục gây thiệt hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.