Giết người vì nghĩ nạn nhân hách dịch

08/05/2014 17:05 GMT+7

(TNO) Ngày 8.5, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Danh Chơn (25 tuổi, ngụ Kiên Giang) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 19.7.2013, anh Liên Quốc Vinh (37 tuổi, Việt kiều Pháp) đến thuê phòng của nhà nghỉ Thanh Hoa (TP.Vũng Tàu) do anh Phạm Đăng Quang làm quản lý.

Thấy anh Quang đang ngồi nhậu với Chơn và mọi người nên anh Vinh cũng nhậu chung.

Một lúc sau anh Quang nói Vinh đưa giấy tờ tùy thân nhưng Vinh nói chỉ có giấy đăng ký xe mô tô do người khác đứng tên nên anh Quang không chấp nhận cho thuê phòng.

Lúc này, Vinh nói “không cho thì đi nơi khác thuê”, rồi đứng dậy bỏ đi.

Nghe anh Vinh nói vậy, Chơn nghĩ anh Vinh cậy có tiền hách dịch nên chạy vào nhà nghỉ lấy dao và dùng xe máy đuổi theo.

Khi đến số nhà 47 Yên Bái, phường 4, TP.Vũng Tàu, thì Chơn đuổi kịp anh Vinh.

Chơn xuống xe rút dao đâm một nhát vào người anh Vinh khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi đâm anh Vinh, Chơn bỏ trốn. Đến ngày 20.7.2013, Chơn ra cơ quan công an đầu thú.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Nghi phạm giết người ra đầu thú
>> Giết người yêu rồi ra đầu thú
>> Giết người vì giành phòng karaoke

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.