TP.HCM: Sập cần cẩu tại công trình cao ốc 22 tầng

27/12/2007 16:37 GMT+7

>> Bấm vào đây để xem video (TNO) Hồi 14 giờ 10 phút ngày 27.12, tại công trình cao ốc văn phòng hạng A Centec Tower 22 tầng, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai phường 6, quận 3, TP.HCM, đã xảy ra một vụ tai nạn gãy cần cẩu cao khoảng 50m trong khi các công nhân đang thi công cẩu bốc vật liệu xây dựng.

Tai nạn làm 2 công nhân điều khiển cần cẩu bị chấn thương nặng, công nhân Lâm Hoài Hận bị đứt lìa một cánh tay được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, công nhân Lê Văn Hà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn.

Tại hiện trường, PV Thanh Niên Online nhận thấy cần cẩu ngã chắn ngang đường Nguyễn Thị Minh Khai, đè ngang 2 xe máy đi giữa đường NTMK làm 2 người điều khiển xe gồm Nguyễn Công Tạo (sinh năm 1960, hành nghề xe ôm) và bà Nguyễn Thị Nở (quận 1) bị chấn thương nhẹ. Một phần cần cẩu đổ vào sân Nhà văn hóa Thanh niên phía đối diện (cổng 35, Nguyễn Thị Minh Khai) làm 4 xe máy vỡ nát.

Cần cẩu còn đè đứt đường dây điện trên đường NTMK gây chập điện, cháy nổ tại các trụ điện ngã tư NTMK-Hai Bà Trưng.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an địa phương, cứu hỏa và các nhân viên cấp cứu của Bệnh viện Sài Gòn đã lập tức có mặt tại hiện trường để kịp thời sơ tán người dân và cấp cứu nạn nhân. Sau đó Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín và Phó giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Hiệp cũng đã có mặt ngay tại hiện trường để chỉ đạo xử lý sự cố.

Được biết, công trình cao ốc văn phòng hạng A Centec Tower (chủ đầu tư là SPN Corporation, đơn vị thi công là COFICO) có quy mô 3 tầng hầm, 1 lửng, 22 tầng chính. Thời gian hoàn thành vào quý 4.2008.




Cần cẩu chắn ngang đường đè 2 xe máy




Phần đầu của cần cẩu đè nát 4 chiếc xe máy trong sân NVH Thanh niên


Nạn nhân Nguyễn Công Tạo đang được sơ cứu ngay tại hiện trường

Tin, ảnh: Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.