Xây mới hơn 2.400 km đường giao thông nông thôn trong Tháng thanh niên

12/04/2012 03:48 GMT+7

Ngày 11.4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổng kết hoạt động Tháng thanh niên 2012; thông tin kết quả tổ chức đại hội Đoàn cơ sở, dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn - anh Nguyễn Mạnh Dũng.

Ngày 11.4, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổng kết hoạt động Tháng thanh niên 2012; thông tin kết quả tổ chức đại hội Đoàn cơ sở, dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn - anh Nguyễn Mạnh Dũng.

Chọn chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, với phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, Tháng thanh niên năm 2012 để lại cho cộng đồng nhiều công trình thiết thực.

Trong tháng 3, các cấp bộ Đoàn huy động thanh niên cả nước đóng góp ngày công tham gia xây mới hơn 2.400 km; tu sửa hơn 10.900 km đường giao thông nông thôn; khởi công xây dựng 823 nhà văn hóa, nhà nhân ái và sửa chữa gần 2.000 ngôi nhà giúp hộ nghèo, gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã vận động nguồn lực xã hội thực hiện khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 237.000 đồng bào ở nông thôn, miền núi và vùng sâu vùng xa; tặng 16.855 suất học bổng có tổng trị giá hơn 5,12 tỉ đồng giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

Cũng trong Tháng thanh niên năm nay, tổ chức Đoàn đã thành lập và duy trì hơn 9.000 đội thanh niên xung kích tham gia gìn giữ an toàn, giao thông; giới thiệu cho Đảng 55.219 đoàn viên ưu tú, trong đó có 18.842 thanh niên đã được kết nạp Đảng; tổ chức gần 1.200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế...

Tại lễ tổng kết, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn - anh Đặng Quốc Toàn cho biết, tính đến ngày 31.3, cả nước đã có 14.621 Đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội (đạt 64,3%), trong đó có 4.657 Đoàn cơ sở thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, vượt kế hoạch ban đầu.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.