Khám phá bí ẩn của mùa xuân

25/03/2012 03:38 GMT+7

Câu hỏi tại sao thực vật lại biết được đúng thời điểm nở hoa sau mùa đông là một trong những bí mật lớn của tự nhiên.

Câu hỏi tại sao thực vật lại biết được đúng thời điểm nở hoa sau mùa đông là một trong những bí mật lớn của tự nhiên.

Tuy nhiên, tiến sĩ Phil Wigge của Trung tâm John Innes (Anh) cho hay đã phát hiện được “gien mùa xuân”, gọi là PIF4, có tác dụng thông báo cho các loại hoa như thủy tiên biết lúc nào cần phải thức dậy và bừng nở sau thời gian ngủ đông.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature, nhà sinh vật học cho biết một số loài hoa được kích thích bằng gien, trong khi số khác phản ứng trước ánh sáng. Và những thực vật có ADN chứa PIF4 sẽ tự nhiên biết được khi nào phải nở hoa. Phát hiện này có nghĩa là các nhà khoa học có thể điều chỉnh gien của cây cỏ trong tương lai, để chúng “thức dậy” sớm hơn nhằm hưởng lợi từ vụ mùa sớm hơn.

Điều này cũng cho phép những loại thực vật đối mặt với nguy cơ từ tình trạng ấm lên toàn cầu có thể thích ứng tốt trước vấn đề này. 

Thụy Miên
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.