Thi thể du học sinh chết tại Singapore đã được đưa về Đà Lạt

25/12/2009 02:29 GMT+7

Thi thể Nguyễn Cao Minh Ngọc (SN 1985, du học sinh chết tại Singapore) đã được đưa về nhà tại KP Chi Lăng, P.9, Đà Lạt lúc 22 giờ ngày 23.12.

Như Thanh Niên đã thông tin, thi thể Minh Ngọc được phát hiện trong tủ đựng quần áo tại một căn phòng của ký túc xá Queensway (Singapore). Khi nhận được tin tìm thấy thi thể Ngọc, ông Nguyễn Huy Bảo (bố Ngọc) tức tốc bay sang Singapore. Do đang trong quá trình điều tra và xử lý hóa chất thi thể nên đến ngày 18.12 ông Bảo mới được đến nhận diện con gái. Theo lời kể của gia đình, khi trực tiếp tẩn liệm cho Ngọc vào ngày 21.12, ông Bảo không phát hiện dấu hiệu nào bất thường trên thi thể con gái. Do phải làm nhiều thủ tục pháp lý nên ngày 23.12 thi thể Ngọc mới được chuyển ra sân bay đưa về VN.  Được biết, đến nay cơ quan điều tra của Singapore vẫn chưa tiết lộ thông tin gì liên quan đến cái chết của Ngọc.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.