Phá băng trộm cắp xe máy liên tỉnh

24/03/2012 15:50 GMT+7

(TNO) Ngày 24.3, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Chung (28 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Cương (38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng về hành vi trộm cắp tài sản; bắt Phạm Sỹ Quang (46 tuổi, quê Bình Phước) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

(TNO) Ngày 24.3, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Chung (28 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Cương (38 tuổi, quê Phú Thọ) cùng về hành vi trộm cắp tài sản; bắt Phạm Sỹ Quang (46 tuổi, quê Bình Phước) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2012 cho đến khi bị bắt, Chung và Cương đã thực hiện thành công 18 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Cà Mau.

Tất cả số xe trộm được hai đối tượng này mang lên TP.HCM bán cho Quang với giá 4,5-7 triệu đồng/chiếc.

Sau khi mua xe của hai đối tượng trên, Quang chuyển xe lên Bình Phước để bán lại cho một người khác (không rõ lai lịch) ở Campuchia nhằm kiếm lời.

Nguyễn Long

>> Lão “hiệp sĩ” đường phố
>> Triệt phá băng trộm xe máy
>> Trộm ghé trường học, mất 6 xe máy
>> Hiệp sĩ" Bình Dương bắt 2 tên trộm xe
>> Triệt phá đường dây tiêu thụ 115 xe gian
>> Hai tên trộm và 3 biển số xe
>> Hiệp sĩ" bắt kẻ trộm xe máy
>> Bắt một sinh viên trộm xe máy
>> Trộm táo tợn, đưa xe tải tới "dọn" cửa hàng xe máy
>> Phá băng trộm xe tay ga đắt tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.