Cứu 32 thuyền viên bị nạn trên biển

09/04/2012 19:20 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC), lúc 7 giờ 40 phút sáng nay 9.4, tàu QNg 95290TS do thuyền trường Võ Lừng điều khiển đã tiếp cận tàu cá QNg 95591TS do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hùng thả trôi tại vị trí cách Nha Trang 95 hải lý. Hiện tại, VMRCC đang phối hợp với tàu QNg 95290TS đưa 32 ngư dân vào bờ.

(TNO) Theo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC), lúc 7 giờ 40 phút sáng nay 9.4, tàu QNg 95290TS do thuyền trường Võ Lừng điều khiển đã tiếp cận tàu cá QNg 95591TS do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hùng thả trôi tại vị trí cách Nha Trang 95 hải lý. Hiện tại, VMRCC đang phối hợp với tàu QNg 95290TS đưa 32 ngư dân vào bờ.

>> Cứu nạn thuyền viên nghi đau ruột thừa ngoài khơi
>> Khẩn trương cứu nạn 23 thuyền viên bị trôi dạt trên biển
>> Cứu được 47 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển
>> Cứu sống 2 người bị nạn trên biển
>> 9 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn
>> 11 ngư dân bị nạn đã về nhà

Lúc 15 giờ 36 phút chiều nay, hai tàu của tỉnh Quảng Ngãi ở vị trí cách cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) 44 hải lý.

Trước đó, lúc 14 giờ 40 phút ngày 7.4, VMRCC nhận được tín hiệu kêu cứu của tàu cá QNg 95591TS bị hỏng máy, thả trôi, không điều khiển được, đang trong tình trạng nguy hiểm tại vị trí cách Nha Trang 136 hải lý. Trên tàu có 32 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được tin, VMRCC đã thông báo đến các cơ quan chức năng liên quan, yêu cầu đài thông tin duyên hải Nha Trang phát thông báo hàng hải và yêu cầu các tàu đang hoạt động xung quanh khu vực tàu cá QNg 95591TS bị nạn để hỗ trợ.

Hiện nay, sức khỏe của 32 ngư dân khá ổn định và đang trở về đất liền. Dự kiến khoảng 1 giờ 30 phút ngày mai 10.4, hai tàu sẽ cập cảng Cam Ranh.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.