Tuyên Quang: 3 án tử hình, 6 án chung thân cho những kẻ buôn ma túy và vũ khí

26/12/2006 00:05 GMT+7

Ngày 25/12, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã kết thúc phiên sơ thẩm, tuyên 3 án tử hình, 6 án tù chung thân và 283 năm tù đối với 50 bị cáo trong vụ án Trần Hữu Thủy và đồng bọn mua bán, vận chuyển ma túy; chiếm đoạt, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và đưa hối lộ.

Đường dây buôn ma túy này đã vận chuyển và tiêu thụ 70 súng ngắn; 836,8 kg thuốc phiện; 9 bánh heroin. Ba bị cáo bị kết án tử hình là: Trương Phát Hòa, Phạm Văn Dương, Phạm Văn Tuấn phạm các tội mua bán trái phép chất ma túy; chiếm đoạt, tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Sáu bị cáo lĩnh án tù chung thân là Nguyễn Tiến Nuôi, Hoàng Văn Mạo, Phạm Xuân Lộc, Nguyễn Bá Lý, Sùng Quang Phàn và Phạm Thị Đức.

K.T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.