Thêm một trẻ bị tử vong do viêm da tay chân

11/04/2012 03:54 GMT+7

Tin từ Trung tâm y tế H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, sau 8 ngày điều trị bệnh viêm da bàn tay, bàn chân tại Bệnh viện Phong - da liễu T.Ư Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định), chiều tối 9.4, cháu Phạm Ngọc Nhi (4 tuổi, ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, H.Ba Tơ) đã tử vong.

Tin từ Trung tâm y tế H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, sau 8 ngày điều trị bệnh viêm da bàn tay, bàn chân tại Bệnh viện Phong - da liễu T.Ư Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định), chiều tối 9.4, cháu Phạm Ngọc Nhi (4 tuổi, ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, H.Ba Tơ) đã tử vong.

Ngày 10.4, gia đình đã đưa thi thể cháu Nhi về quê an táng. Đây là trường hợp thứ 5 bị tử vong vì căn bệnh viêm da bàn tay, bàn chân tại xã Ba Điền trong hơn 1 tuần qua, trong đó có 3 trẻ em. Hầu hết các trường hợp tử vong đều do suy đa phủ tạng, đặc biệt là chức năng gan, riêng trẻ em thời gian từ lúc phát bệnh đến tử vong diễn ra rất nhanh.

 Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.