Sử gia phủ nhận tội ác Đức quốc xã được thả

21/12/2006 22:43 GMT+7

Phiên tòa phúc thẩm của Áo đã ra phán quyết thả và cho hưởng án treo đối với sử gia 68 tuổi người Anh D.Irving, người bị kết án 3 năm tù hồi tháng 2 do phủ nhận tội ác của Đức Quốc xã đối với người Do Thái trong Thế chiến 2.

Năm 1989, trong một bài phát biểu ở Áo, ông đã phủ nhận sự tồn tại các phòng hơi ngạt của Đức Quốc xã ở Auschwitz (Ba Lan) nhưng sau đó đã đính chính đó là một tuyên bố nhầm lẫn. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Irving nói rằng việc ông bị kết tội vì bày tỏ quan điểm là điều nực cười, mặc dù ông đã đính chính quan điểm đó. Áo là một trong những nước coi việc phủ nhận tội ác của Đức Quốc xã là một tội danh. Hôm qua, ông Irving đã bị trục xuất về Anh và không được phép trở lại Áo. Việc ông Irving bị kết án tù đã gây ra tranh cãi về giới hạn của tự  do ngôn luận. (BBC)

Việt Phương

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.