Can đảm quá mức

18/05/2014 17:32 GMT+7

(TNO) Vì không đủ khả năng chi trả tiền phẫu thuật, một nông dân Trung Quốc nén đau, dùng mảnh kính vỡ cắt bỏ đôi chân bị nhiễm trùng sau một cơn đau dữ dội.

(TNO) Vì không đủ khả năng chi trả tiền phẫu thuật, một nông dân Trung Quốc nén đau, dùng mảnh kính vỡ cắt bỏ đôi chân bị nhiễm trùng sau một cơn đau dữ dội.

Tờ South China Morning Post đưa tin để phẫu thuật đôi chân, Liu Dunhe, 44 tuổi buộc phải có trong tay 10.000 nhân dân tệ, nhưng vì quá nghèo nên anh đã sử dụng phương pháp rợn người trên.

Liu sống một mình tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh An Huy và thường xuyên đi chân trần ngoài đồng dưới tiết trời lạnh cóng. Sau một thời gian, chân của Liu tê buốt và rồi nhiễm trùng, thối rữa.

Khi biết mình không có khả năng chi trả tiền phẫu thuật, người đàn ông này trở về nhà và quyết tâm tự làm bác sĩ cho mình.

Liu đã dùng các mảnh kính vỡ và cắt đôi chân bị hỏng. “Ca phẫu thuật” của người đàn ông kéo dài gần 6 tiếng đồng hồ và anh đã tốn kha khá rượu để giúp mình lấy can đảm.

C.Nhung

>> Một thanh niên tự cắt "của quý
>> Một thanh niên tự cắt cổ tự tử
>> Ca sĩ nhạc rap Mỹ tự cắt 'của quý', nhảy lầu tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.