Vụ tàu Cần Giờ có thể xét xử vào tháng 1/2005

16/12/2004 14:46 GMT+7

Ngày 13/12, sau khi triệu tập nguyên đơn là Công ty Liên doanh vận tải thủy Sea Sài Gòn và bị đơn Công ty Mohammed Enterprises của Tanzania để nghe luật sư hai bên trình bày, Tòa Thương mại Tanzania thông báo sẽ tiếp tục triệu tập 2 bên vào ngày 20/12.

Theo nhận định của luật sư, nếu Tòa Thương mại chấp thuận lập luận của Sea Sài Gòn, hy vọng sẽ có phiên tòa xét xử vào tháng 1/2005.

Tàu Cần Giờ thuộc Sea Sài Gòn của Việt Nam đã bị phía Tanzania bắt giữ từ ngày 27/7/2004. Vụ này có xuất xứ từ vụ tranh chấp thương mại giữa Công ty Mohammed Enterprises của Tanzania với Công ty TNHH Thanh Hòa của tỉnh Tiền Giang liên quan đến hợp đồng mua bán 6.000 tấn gạo của Việt Nam.

Tuy nhiên, dưới tác động của Công ty Mohammed Enterprises, Tòa án Tối cao Tanzania đã ra lệnh bắt giữ tàu Cần Giờ của Sea Sài Gòn Shipping, một bên không hề liên quan gì tới vụ tranh chấp trên.

Hiện Sea Sài Gòn Shipping đang tuyển đoàn thuyền viên để thay thế những thủy thủ trên tàu Cần Giờ vẫn đang phải ở lại Tazania do tàu Cần Giờ bị tạm giữ. Tuy nhiên việc tuyển thuyền viên cho đến nay vẫn chưa hoàn tất do chưa tuyển đủ số thành viên nên chưa xác định được ngày lên đường tới Tanzania, trong khi tinh thần thuyền viên trên tàu Cần Giờ ở Tanzania ngày càng suy giảm và họ rất mong sớm được về nhà.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.