Công chúa nhạc pop đòi cát-sê “cắt cổ”

13/03/2012 14:54 GMT+7

Nữ ca sĩ Britney Spears được mời giữ vai trò giám khảo của cuộc thi The X Factor với giá 10 triệu USD. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thẳng thừng từ chối và đòi cát-sê 20 triệu USD (gần bằng 400 tỉ Việt Nam).

Nữ ca sĩ Britney Spears được mời giữ vai trò giám khảo của cuộc thi The X Factor với giá 10 triệu USD. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thẳng thừng từ chối và đòi cát-sê 20 triệu USD (gần bằng 400 tỉ Việt Nam).

 

Báo giới phương Tây đều đưa tin sốc khi công chúa nhạc pop Britney không thèm nhận mức tiền khá cao cho vị trí giám khảo. Một nguồn tin cho biết nữ ca sĩ trẻ đã từ chối lời mời và đang cân nhắc lời đề nghị trở thành nghệ sĩ biểu diễn thường trực tại một khách sạn ở Las Vegas như Celine Dion.

 

“Britney muốn gặp người hâm mộ trên truyền hình. Cô cũng muốn tham gia X-Factor nhưng không muốn mức tiền 10 triệu USD bằng với Christina Aguilera. Nếu 20 triệu USD, cô ấy sẽ cân nhắc” – một nguồn tin cho biết. Đại diện của The X-Factor từ chối bình luận về thông tin trên.

 

Ông bầu Simon Cowell thì lại rất thích Britney và lý do mời cô là vì: “Tôi bị cuốn hút bởi  cô ấy. Britney vẫn có khả năng hồi phục danh tiếng. Cô vẫn nóng bỏng, vẫn thu âm thành công và gây tranh cãi. Đó là lý do cô ấy được chọn”.

Hiện, hơn 10.000 người hâm mộ của "công chúa nhạc Pop" đã tham gia bỏ phiếu trên trang web breathheavy để ủng hộ Britney làm giám khảo của The X-Factor mùa thứ hai. Tuy nhiên, cái giá 20 triệu USD quá đắt nên khả năng hãng Fox đồng ý là khá thấp.

Các thông tin chính thức về các giám khảo của X Factor sẽ được công bố vào ngày 14 - 5 khi chương trình bắt đầu chiến dịch quảng bá. Đến lúc đó người hâm mộ sẽ biết nhưng ai sẽ có mặt tại chiếc ghế nóng của chương trình X-Factor.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.