Khốn khổ vì cho “cò” vay ké

27/05/2012 03:10 GMT+7

Nhiều hộ nghèo ở Đắk Lắk giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho một số “cò” tín dụng làm thủ tục vay vốn ngân hàng đã lâm vào tình cảnh khốn khổ.

Để đầu tư trồng hoa màu, ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn 6, xã Vụ Bổn, H.Krông Pắk (Đắk Lắk) lấy sổ đỏ 2 sào đất vườn của mình và sổ đỏ của bố vợ là ông Nguyễn Bá Đống giao cho một người tên là Nguyễn Văn Lam ở cùng thôn làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh H.Krông Bông. Ông Thanh đã ký nhận vay ngân hàng 200 triệu đồng nhưng thực chất chỉ nhận 45 triệu đồng, còn lại là số tiền bị ông Lam “vay nhờ”. Một trường hợp khác cũng nhờ ông Lam làm thủ tục là ông Trương Quốc Hùng, vay theo hợp đồng đến 300 triệu đồng nhưng ông Hùng chỉ nhận 50 triệu đồng. Ông Hùng đã đưa tiền cho ông Lam trả đủ lãi và vốn vay từ tháng 6.2011 nhưng đến nay chưa lấy lại được sổ đỏ. “Ông Lam đi làm ăn ở đâu không rõ từ nhiều tháng nay nên tôi không biết kêu với ai về khoản nợ to tướng ký nhận vay tại ngân hàng”, ông Hùng lo lắng.

Khốn khổ vì cho “cò” vay ké 1 
Nhà của gia đình ông Phạm Hữu Thuấn cùng 4,6 sào vườn rẫy được thế chấp vay tới 400 triệu đồng nhưng ông Thuấn chỉ nhận 30 triệu đồng - Ảnh: T.N.Q

Năm 2009, ông Nguyễn Xuân Tú ở thôn 6 đưa sổ đỏ 5 sào đất vườn cho ông Nguyễn Ngọc Sơn (Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Sơn) ở xã Hòa Lễ, H.Krông Bông làm thủ tục vay 200 triệu đồng tại Agribank - chi nhánh H.Krông Bông, trong đó ông Tú chỉ nhận 50 triệu đồng, còn lại là ông Sơn vay ké 150 triệu đồng. Tương tự, ông Nguyễn Công Thống cũng nhờ ông Sơn làm thủ tục vay 200 triệu đồng nhưng chỉ nhận 50 triệu đồng…

Theo thông tin PV Thanh Niên nắm được, hiện đã có khoảng 27 hộ dân ở xã Vụ Bổn, H.Krông Pắk vay ở Agribank Chi nhánh H.Krông Bông với số tiền lớn (từ 100-500 triệu đồng) trong khi giá trị tài sản thế chấp rất thấp, nhiều hộ thuộc diện nghèo, nhà cửa xiêu vẹo, chỉ có vài sào đất hoa màu, không đầu tư sản xuất lớn. Sau khi có đơn thư tố cáo của một số hộ dân và cơ quan công an về tìm hiểu, Agribank - chi nhánh H.Krông Bông vội vã cho thu hồi tiền vay của nhiều hộ, kể cả những khách hàng chưa đến kỳ hạn trả nợ. Đến ngày 15.5, ngân hàng này đã thu hồi vốn và lãi của 5 hộ vay và “tự cho Công ty TNHH MTV Ngọc Sơn vay lại” tổng số 2,1 tỉ đồng. Hiện chưa có thống kê số tiền vay ké ở nhiều hộ nông dân khác là bao nhiêu.

Khốn khổ vì cho “cò” vay ké 2 
Ông Nguyễn Xuân Tú (bìa trái) cho biết chỉ cầm trong tay 50 triệu đồng trong khi hợp đồng tín dụng vay 200 triệu - Ảnh: T.N.Q

Ông Ngô Quốc Vinh, Giám đốc Agribank - chi nhánh H.Krông Bông, cho rằng: “Việc Công ty Ngọc Sơn vay ké của khách hàng, ngân hàng hoàn toàn không biết”. Tuy nhiên, trên thực tế ngân hàng lại chủ động tách khoản nợ riêng của nông dân và người vay ké để thu hồi. Chẳng hạn, ông Nguyễn Xuân Tú ký nhận vay 200 triệu đồng nhưng chỉ cần trả lãi và nợ 50 triệu là lấy sổ đỏ về, số 150 triệu đồng còn lại do ngân hàng tự đòi ở Công ty Ngọc Sơn…

Sự việc nghiêm trọng

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Xuân Cam, Phó giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk cho rằng hiện tượng nông dân giao sổ đỏ vay vốn qua “cò” là khá nghiêm trọng. “Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá đầy đủ, nếu sai phạm về quy trình, nghiệp vụ ngân hàng, tùy mức độ sẽ có biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm”, ông Cam khẳng định.

T.Ngọc Quyền

>> Thu tiền của người lao động rồi... biến mất!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.