Chăm lo người nghèo, người dân vùng lũ

15/12/2007 23:23 GMT+7

Từ ngày 12 - 15.12, bà Vũ Huỳnh Tri - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Q.8 (TP.HCM) thay mặt Ủy ban đến 2 xã Hòa Phước và Hòa Liên, H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tặng 500 phần quà (mùng, mền, gạo, mì gói, đường, dầu ăn...) cho các hộ nghèo bị lũ lụt. Tổng số tiền cho hoạt động từ thiện này là 120 triệu đồng do phật tử chùa Linh Phước, P.12, Q.8 đóng góp.

Trước đó, ông Huỳnh Đăng Linh - đại diện Ủy ban MTTQ TP.HCM đã đến H.Cần Giuộc (tỉnh Long An) tặng 8 căn nhà tình nghĩa cùng quà và sổ tiết kiệm cho 8 hộ gia đình chính sách với tổng số tiền 170 triệu đồng do Công ty Hoàng Long - Long An tài trợ. (Lê Thanh)

* Hôm qua 15.12, Chi hội Thiện Nhân (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM) phối hợp cùng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thy (TP.HCM) tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng lũ H.Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam). Đoàn đã giúp tiền xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà tình thương cho các hộ bị thiệt hại bởi lũ lụt tại các xã Quế Ninh, Quế Xuân 1, Quế Hiệp, Quế Lâm, Quế Lộc... với tổng số tiền 115 triệu đồng do Chi hội Thiện Nhân và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Thy, HTX Hà Quang đóng góp. (Quỳnh Trân)

* Từ ngày 10 - 15.12, các đoàn thể, cơ quan: MTTQ VN, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang và Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế tổ chức cấp phát 100 tấn gạo cho đồng bào vùng lũ ở các địa phương này. Tổng kinh phí của hoạt động là 700 triệu đồng. (Lê Trang)

* Ngày 14.12, trường Tiểu học Trần Văn Ơn (TP Đà Nẵng) phối hợp cùng Công ty xây dựng và đầu tư 595 Đà Nẵng đã trao hơn 2.300 cuốn vở cho học sinh trường Tiểu học xã Đại Thạnh, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Sau cơn lũ hồi tháng 11, hơn 50% học sinh bị trôi hết sách vở, dụng cụ học tập. (D.H)

* Ngày 14.12, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (tỉnh Đồng Tháp) đã góp 306 triệu đồng để xây dựng 29 nhà tình thương tại TP Cao Lãnh, ủng hộ Quỹ khuyến học H.Thanh Bình và trợ giúp chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở  H.Cao Lãnh. (Quang Minh Nhật)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.