Bắt nhóm phụ nữ gây rối tại trụ sở công an

23/12/2010 09:55 GMT+7

(TNO) Ngày 22.12, Công an TP Long Xuyên (An Giang) quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền (24 tuổi), Nguyễn Thị Phượng (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Thúy (38 tuổi), Lê Thị Cẩm Thi (38 tuổi), Trương Ngọc Hạnh (43 tuổi), cùng tạm trú P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Vào ngày 17.12, Công an P.Mỹ Bình bắt giữ Đặng Văn Đen (32 tuổi, tạm trú P.Mỹ Bình), là nghi phạm trong vụ trộm cắp 4 bình ắc-quy và 1 máy xăng; sau đó lập hồ sơ giao Đen vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội An Giang tạm quản lý.

Chiều cùng ngày, Đen được mẹ là bà Phan Thị Mai (63 tuổi) làm đơn xin bảo lãnh đưa về nhà trọ.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Đen kêu tức ngực khó thở, được mẹ đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang khám, nhưng vài giờ sau Đen tử vong.

Cho rằng Đen bị công an phường đánh dẫn tới chết nên tối cùng ngày, nhóm phụ nữ trên cùng một số đối tượng khác mang xác Đặng Văn Đen đến trụ sở Công an P.Mỹ Bình đòi đền mạng.

Người dân hiếu kỳ bu lại xem nhóm phụ nữ này la ó, chửi bới... gây nên cảnh hỗn loạn, mất trật tự công cộng (ảnh).

Kết quả giám định pháp y cho thấy Đen chết do bệnh lý tim, nhồi máu cơ tim cấp, không hề có dấu hiệu bị đả thương.

Hiện Công an TP Long Xuyên đang điều tra tiếp tục làm rõ các đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự này.

Tin ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.