Thừa cân ít cũng đáng ngại

24/12/2008 00:03 GMT+7

Chỉ một chút cân thừa có thể làm tăng nguy cơ suy tim. Theo hãng tin Reuters, các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Brigham (Mỹ) đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trên 21.094 đàn ông Mỹ có độ tuổi bình quân là 53 trong 20 năm. Trong thời gian đó, 1.109 người bị suy tim.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở những đàn ông cao khoảng 1,78 mét, mỗi 3,2 kg trọng lượng thừa của cơ thể làm tăng 11% nguy cơ suy tim trong 20 năm kế tiếp. Nguy cơ suy tim tăng 180% ở những người béo phì xét theo chỉ số trọng lượng cơ thể (mức BMI từ 30 trở lên), và tăng 49% ở những người thừa cân (mức BMI trong khoảng 25 đến dưới 30).

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.