Một doanh nghiệp Oman lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam

07/06/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Ngày 7.6, Bộ Công thương thông báo về một doanh nghiệp (DN) "dỏm" của Oman lừa đảo DN Việt Nam.

(TNO) Ngày 7.6, Bộ Công thương thông báo về một doanh nghiệp (DN) "dỏm" của Oman lừa đảo DN Việt Nam. 

>> Lập 16 công ty “ma” để lừa ngân hàng

DN này có tên ASAD Investment Company, Chủ tịch là His Highness Al Sayyid Asa’ad, đặt trụ sở tại Getco Tower, M.B.D Ruwi (P.O. Box 971) 113, Al Hamriya, Muscat, Oman (email: sayyidassaadalsaid@gmail.com; ĐT:+96824704444; Fax:+96826614333).

DN này đã tiến hành hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với một DN Việt Nam.

Trong quá trình giao dịch, DN Oman này đã yêu cầu công ty của Việt Nam cử người bay sang UAE nộp 50.000 USD cho một nhà môi giới tài chính.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Oman trả lời đây là DN không có thực và không có bất kỳ thông tin nào về DN này.

Theo Bộ Công thương, việc DN Oman giả mạo yêu cầu đối tác Việt Nam cử người ra nước ngoài trực tiếp nộp tiền có dấu hiệu lừa đảo, tương tự như các trường hợp lừa đảo của DN giả mạo ở châu Phi.

Tại thời điểm kinh tế các nước gặp nhiều khó khăn như hiện nay, các vụ việc giả mạo lừa lấy tiền như trường hợp này có xu hướng gia tăng.

Vì vậy các DN Việt Nam cần lưu ý, đề cao cảnh giác và phải tìm hiểu kỹ các công ty đối tác trước khi tiến hành giao dịch kinh doanh, đặc biệt là chuyển tiền.

Mai Phương

>> Nữ thủ quỹ trường quốc tế chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng
>> Khởi tố hàng loạt cán bộ xã lập khống hồ sơ đền bù đất
>> Lật tẩy chiêu lừa trúng thưởng tiền tiết kiệm
>> Lừa chạy trường, xin việc, chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.