Vào tù vì... thuốc lá

06/03/2012 03:50 GMT+7

Hôm qua 5.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 3 năm tù và phạt tiền 10 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Việt (em vợ của Hoàng) 7 tháng 4 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về cùng tội “tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm”.

Hôm qua 5.3, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 3 năm tù và phạt tiền 10 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Việt (em vợ của Hoàng) 7 tháng 4 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) về cùng tội “tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm”.

Tại tòa, Hoàng khai từ tháng 6.2011 thường thuê ô tô đến khu vực cầu Xáng (H.Đức Hòa, tỉnh Long An) vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu về TP.HCM bán lại cho các đại lý kiếm lời. Trung bình, mỗi tuần Hoàng đi 2-3 chuyến, mỗi chuyến mua khoảng 6.000 gói. Ngày 1.8.2011, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Hoàng và Việt (giúp Hoàng trông kho, bốc vác) cùng số lượng lớn thuốc lá ngoại đang trên đường chuyển về kho ở Q.Bình Tân (TP.HCM).

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.