Máy tính bảng Google sẽ được bán lẻ trực tuyến

30/03/2012 08:27 GMT+7

(TNO) Tờ Wall Street Journal dẫn lời nguồn tin thân cận với Google cho biết hãng này sẽ áp dụng mô hình bán lẻ trực tiếp đến khách hàng thông qua một cửa hàng trực tuyến đối với các sản phẩm máy tính bảng mang nhãn hiệu riêng của mình trong tương lai.

(TNO) Tờ Wall Street Journal dẫn lời nguồn tin thân cận với Google cho biết hãng này sẽ áp dụng mô hình bán lẻ trực tiếp đến khách hàng thông qua một cửa hàng trực tuyến đối với các sản phẩm máy tính bảng mang nhãn hiệu riêng của mình trong tương lai.

Theo đó, các máy tính bảng mang nhãn hiệu riêng của Google sẽ được bán lẻ trực tuyến, tương tự cách mà Apple và Amazon đang thực hiện.

Đây được xem là nỗ lực của gã khổng lồ này trong lĩnh vực tìm kiếm nhằm thu gom thị phần máy tính bảng (tablet) từ đối thủ Apple vốn đang làm mưa làm gió với sản phẩm iPad.

Cũng theo WSJ, sự xuất hiện của máy tính bảng Google chắc chắn sẽ thúc đẩy doanh số của dòng máy tính bảng chạy hệ điều hành nguồn mở Android.

Một nguồn tin khác của WSJ cho rằng, các mẫu máy tính bảng Google trong tương lai sẽ mang thương hiệu "cộng tác" với nhiều hãng sản xuất khác, tương tự cách mà Google đang thực hiện với dòng điện thoại thông minh Nexus.

Được biết, năm 2010, Google lần đầu tiên giới thiệu mẫu điện thoại thông minh riêng là Nexus One do hãng HTC sản xuất.

Google không tự sản xuất thiết bị. Các đối tác như Samsung hay Asus sẽ đảm nhận trọng trách này, một nguồn tin xác nhận với WSJ.

Bản tin trên WSJ cũng nêu rõ, vào cuối năm nay, một máy tính bảng mang thương hiệu chung giữa Asus và Google sẽ "lên kệ".

Hiện đại diện Google và Asus từ chối bình luận mọi thông tin liên quan.

 An Huy

>> Google gấp rút ra mắt máy tính bảng riêng
>> Máy tính bảng Google đe dọa Kindle Fire
>> Google sản xuất bộ xử lý riêng?
>> Android: kem, đậu... và bánh Key Lime Pie
>> Đến lượt Oracle kiện Google

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.