Bão số 1 đổ bộ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

01/04/2012 15:33 GMT+7

(TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều nay (1.4), bão số 1 đã đổ bộ vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

(TNO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, chiều nay (1.4), bão số 1 đã đổ bộ vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ vĩ bắc; 107,1 độ kinh đông, trên địa phận các tỉnh Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 4 giờ ngày 2.4, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 105,4 độ kinh đông, trên địa phận Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Trước đó, đầu giờ trưa nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, tâm bão số 1 đã nằm trên vùng bờ biển các tỉnh Bình Thuận - Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão lúc đó mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Hoàn lưu của bão đã gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 ở TP.Phan Thiết; gió giật cấp 8 trên đảo Phú Quý…


Bản đồ dự báo đường đi của bão số 1 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Tại Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) lượng mưa đo được lên tới 153 mm, Phan Rang (Ninh Thuận) 135 mm; Nha Trang (Khánh Hòa) 134 mm, Hàm Tân (Bình Thuận) 130 mm, MĐrăk (Đắk Lắk) 144 mm, đảo Phú Quý 205 mm…

Đêm nay 1.4, vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bến Tre còn có gió giật cấp 6, cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực miền Đông Nam bộ và nam Tây nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. (Tiến Dũng - Quang Duẩn)

Cà Mau: Gần 100 nhà dân bị sập và tốc mái

Ngày 1.4, đại tá Phạm Huy Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết: “Đến 15 giờ cùng ngày, các phương tiện tàu cá của ngư dân Cà Mau đã được hướng dẫn cách trú bão an toàn”.

Theo đó, đã có gần 300 tàu cặp bến 2 cửa biển Sông Đốc và Khánh Hội, gần 1.200 phương tiện vào trú bão tại các hòn đảo ngoài khơi như Hòn Chuối, Hòn khoai.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Cà Mau vẫn còn gần 1.000 phương tiện đang hoạt động ngoài khơi, người dân đã nhận được thông tin cũng như biết được hướng đi của bão nên chủ động đối phó.

Nhiều chủ phương tiện đã điều khiển cho tàu đi khỏi nơi ảnh hưởng của bão và tiếp tục khai thác.

Cùng ngày, ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau thông tin thêm, các cơn mưa kèm theo giông trong mấy ngày qua đã làm sập hoàn toàn 17 căn nhà và làm tốc mái 70 căn nhà của người dân.

H.Đầm Dơi là địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất với 10 căn nhà bị sập hoàn toàn, 38 căn bị tốc mái; TP.Cà Mau sập 6 căn, tốc mái 13 căn và H.Thới Bình sập 1 căn, tốc mái 19 căn. (Gia Bách)

Long An: Lốc xoáy làm gần 200 căn nhà bị sập, tốc mái

Chiều 1.4, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT Long An cho biết, lốc xoáy kèm theo mưa giông ở các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, Tân Hưng và Vĩnh Hưng đã gây thiệt hại nặng nề tại đây.

Theo thống kê đến chiều 1.4, chỉ riêng ở 2 huyện Cần Giuộc và Cần Đước, đã có 189 căn nhà bị sập và tốc mái; hơn 8.500 ha lúa ở nhiều huyện bị hư hại, ước thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh đã điều động 2 đại đội bộ đội đến 2 huyện Cần Đước và Cần Giuộc để giúp dân khắc phục hậu quả, đồng thời giúp sơ tán người già và trẻ em đến nơi an toàn, chuẩn bị đón cơn bão số 1 đang đổ bộ vào đất liền vào chiều tối nay.   
      
Trước mắt, tỉnh cũng quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập và 3 triệu đồng đối với hộ có nhà tốc mái. Riêng đối với hộ nghèo sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí để dựng lại nhà. (Hoàng Phương)

Ninh Thuận: Một tàu cá bị chìm, một người chết

Sáng 1.4, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận xuất hiện mưa to, biển động mạnh. Đã có một tàu cá bị chìm và một nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Vào khoảng 7 giờ sáng, anh Trần Xuân Hậu (25 tuổi, trú thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải, H.Ninh Hải) bị nước cuốn trôi khi đi qua bờ tràn Cây Trôm. Đến gần 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể anh Hậu được tìm thấy.

Cùng ngày, UBND H.Ninh Hải đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình anh Hậu đồng thời trích ngân sách địa phương 4,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.


Hàng nghìn tàu cá vào neo đậu tránh bão tại cảng Cà Ná (H.Thuận Nam) - Ảnh L.Xuân

Cũng do ảnh hưởng của bão số 1, tàu cá NT 90434 TS, công suất 110 CV do ông Phạm Kiên (trú tại thôn Lạc Nghiệp 1, xã Cà Ná, H.Thuận Nam) làm nghề pha xúc, đang neo đậu tại cảng Cà Ná bị sóng đánh chìm vào rạng sáng 1.4.

Ngay sau đó Đồn Biên phòng 420 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận) đóng trên địa bàn xã Cà Ná đã phối hợp cùng gia đình ông Kiên trục vớt, đưa tàu vào bờ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Thuận, ngày 1.4, lượng mưa đo được ở địa phương này phổ biến từ 70 - 100 mm.

Cá biệt ở trạm Bà Râu (H.Thuận Bắc) lượng mưa đo được gần 160 mm. Do lượng mưa lớn, nên trên các sông, suối xuất hiện lũ cục bộ. (Lê Xuân)

Bão chưa vào, Bến Tre đã có nhà sập, tốc mái

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre, tính đến 16 giờ chiều 1.4, địa phương này đã đưa 691 tàu thuyền vào bờ neo đậu. Tuy nhiên, vẫn còn 754 tàu thuyền, với 6.318 lao động trên biển. Theo cơ quan chức năng Bến Tre, những tàu thuyền này không nằm trong vùng nguy hiểm.

Cũng tính đến 16 giờ, tỉnh Bến Tre đã di dời 1.870 nhân khẩu thuộc 4 huyện: Chợ Lách, Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú đến nơi an toàn đồng thời vận động 470 nhân khẩu ở nhà tạm bợ sang trú ngụ ở khu vực khác để đảm bảo an toàn.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư, 19 giờ đêm nay, bão số 1 sẽ đổ bộ vào địa bàn tỉnh Bến Tre. Thế nhưng, trước thời điểm dự kiến bão vào, gió xoáy đã làm sập 1 căn nhà ở xã Phú Hưng, TP.Bến Tre; làm tốc mái 7 căn nhà trong đó có 6 căn ở xã Anh Thạnh (H.Thạnh Phú) và một căn ở xã Phú Hưng, TP.Bến Tre. (Khoa Chiến)

>> Lốc xoáy làm gần 200 căn nhà bị sập, tốc mái
>> Chìm 3 tàu cá tại đảo Phú Quý
>> Sẽ di dời hơn 200 ngàn người sơ tán tránh bão
>> Bến Tre khẩn trương phòng chống bão
>> Mưa tại TP.HCM do ảnh hưởng bão số 1
>> Bão số 1 suy yếu thành áp thấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.