Quân đội Nga sẽ dùng máy bay dân sự

02/04/2012 21:48 GMT+7

(TNO) Ngày 2.4, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin thông báo bộ phận vận tải hàng không của quân đội nước này sẽ dùng máy bay chở hàng dân sự An-124 Ruslan.

(TNO) Ngày 2.4, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin thông báo bộ phận vận tải hàng không của quân đội nước này sẽ dùng máy bay chở hàng dân sự An-124 Ruslan.

Ria-Novosti dẫn lời ông Rogozin cho hay số lượng máy bay Ruslan sẽ được dùng cho quân đội có thể lên tới hàng chục chiếc.

Hiện không rõ quân đội Nga có phải trả tiền cho việc dùng máy bay chở hàng loại này hay được quyền trưng dụng chúng cho mục đích quốc phòng.

“Nếu cần thiết, các máy bay này cũng có thể được sử dụng cho lợi ích an ninh quốc gia”, ông Rogozin nhấn mạnh, và cho biết có thêm ít nhất 10 chiếc Ruslan sẽ được chế tạo cho Không quân Nga từ đây tới năm 2020.

Máy bay An-124 Ruslan, vốn được Cục Thiết kế máy bay Antonov của Ukraine phát triển vào năm 1982, có trọng tải tối đa 150 tấn, với tầm bay khoảng 3.000 km.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.