Sông Dương Tử "lãnh đủ"

14/11/2007 22:51 GMT+7

Trung Quốc đã đổ 30,5 tỉ tấn chất thải sinh hoạt và công nghiệp xuống sông Dương Tử - con sông dài nhất nước - trong năm 2006. Đây là lượng chất thải lớn nhất mà con sông này phải gánh chịu từ trước đến nay. Nhiều năm công nghiệp hóa đã khiến nước ở một số sông, hồ tại Trung Quốc bị ô nhiễm đến mức không thể sử dụng được, do chất thải không qua xử lý được đổ trực tiếp xuống các nguồn nước.

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử cho biết số chất thải được đổ xuống dòng sông này trong năm qua đã tăng 900 triệu tấn, tức 3,1%, so với năm 2005, và tăng gấp đôi so với cuối thập niên 80. Cũng theo ủy ban nói trên, lũ lụt và các thiên tai khác đã giết chết ít nhất 600 người ở lưu vực sông Dương Tử trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay. Khoảng 90 triệu người bị ảnh hưởng và 440.000 ngôi nhà đã bị phá hủy.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.