Lấy ý kiến về cách chia tiền bồi thường của Vedan

22/12/2010 10:37 GMT+7

(TNO) Sáng 22.12, Hội Nông dân Đồng Nai đã họp lấy ý kiến 241 hộ dân (ảnh) đánh bắt thủy sản trên sông Thị Vải của xã Long Phước, H.Long Thành về cách chia tiền bồi thường của Vedan. >> Giải quyết vụ dân kéo đến đòi Vedan bồi thường >> Vẫn chưa chốt số hộ đòi Vedan bồi thường >> Chuẩn bị bồi thường cho nông dân trong vụ Vedan >> Vedan đã chuyển gần 60 tỉ bồi thường nông dân Đồng Nai

Có nhiều phương án chi trả tiền đền bù được Hội lấy ý kiến như: không phân biệt vùng ô nhiễm; tính theo phương án đền bù theo diện tích thực tế bị ô nhiễm hoặc bồi thường theo cách chia bình quân một ha mặt nước bị ô nhiễm…

Ông Trần Như Độ, Chủ tịch Hội đề nghị các hộ dân thống nhất cách chia số tiền 120 tỉ đồng bồi thường của Vedan.

Kết thúc phiên họp, do nhiều hộ dân không dự nên Hội chỉ thu về được 190/241 phiếu.

Dự kiến, chiều nay Hội tiếp tục lấy ý kiến của người dân xã Long Phước.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, việc chi trả tiền cho nông dân phải thực hiện xong trước Tết Nguyên đán.

Tin, ảnh: Bá Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.