Giữ vững môi trường hòa bình và ổn định chính trị - xã hội

28/12/2005 01:34 GMT+7

* Khai mạc Đại hội Đảng bộ khối cơ quan Dân vận T.Ư lần VI Sáng 27/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần VIII đã khai mạc trọng thể. Tới dự có Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự T.Ư; các nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trần Đình Hoan... Về dự đại hội có 400 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên của 47 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Quân sự T.Ư.

Phát biểu tại đại hội, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ cần tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tổng bí thư nói: "Quyết tâm lớn nhất của toàn dân tộc Việt Nam lúc này là ra sức tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, điều kiện tiên quyết là phải giữ vững môi trường hòa bình và ổn định chính trị - xã hội. Đó là trọng trách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt".

Theo Tổng bí thư, trong thời gian tới phải đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, có kế hoạch đẩy mạnh xây dựng các khu vực phòng thủ phù hợp với nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học, công nghệ, tiềm lực quân sự của từng địa phương và trong cả nước, đủ sức giữ vững ổn định chính trị - xã hội đồng thời đáp ứng yêu cầu ngăn ngừa và chống chiến tranh xâm lược...

* Cùng  ngày, Đảng bộ khối cơ quan Dân vận T.Ư đã tổ chức Đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2005-2010. 179 đại biểu, đại diện cho 1.788 đảng viên của 10 Đảng bộ trực thuộc khối tham dự đại hội. Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn đánh giá cao tính sáng tạo, chủ động tham gia đề xuất nhiều chủ trương mới, khả năng giải quyết nhanh những vấn đề mới phát sinh của Đảng ủy các cơ quan thuộc khối nói riêng và Đảng bộ khối cơ quan Dân vận T.Ư nói chung...

Đánh giá cao vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng trong công tác vận động quần chúng của các đoàn thể thuộc khối dân vận, ông Phan Diễn cho rằng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ khối cơ quan Dân vận T.Ư phải nâng cao chất lượng tham mưu, phấn đấu mở rộng phạm vi hoạt động, thu hút rộng rãi hơn nữa quần chúng nhân dân. Ông Phan Diễn nhấn mạnh, nhiệm vụ trước mắt của những người làm dân vận là phải mở rộng hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc. "Đặc biệt là tập hợp lớp trẻ vì đây là lực lượng quan trọng của đất nước nhưng lại thiếu kinh nghiệm cuộc sống nên dễ bị ngộ nhận, dễ bị lôi kéo", ông Diễn lưu ý.

* Đại hội Đảng bộ khối I cơ quan T.Ư ngày 27/12/2005 đã kết thúc sau hai ngày làm việc. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Khối khóa VI gồm 19 ủy viên. Ông Phạm Văn Thọ, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư được bầu lại làm Bí thư Đảng ủy. Bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư được bầu lại làm Phó bí thư Đảng ủy.

TTXVN - Tuyết Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.