Biểu tình phản đối đóng cửa đội bóng ở Ai Cập

25/03/2012 16:19 GMT+7

(TNO) Người dân Port Said, đông bắc Ai Cập, đã tràn xuống khắp các con đường tại thành phố này để phản đối việc tạm đóng cửa câu lạc bộ bóng đá địa phương, theo Reuters.

(TNO) Người dân Port Said, đông bắc Ai Cập, đã tràn xuống khắp các con đường tại thành phố này để phản đối việc tạm đóng cửa câu lạc bộ bóng đá địa phương, theo Reuters.

Trước đó, nhà chức trách ra lệnh cấm đội bóng Al-Masry tham gia 2 mùa giải vì cho rằng các cổ động viên đội bóng này đã tràn vào sân khi đang thi đấu với đội Al-Ahly vào ngày 1.2 khiến bùng nổ bạo động.

Cuộc bạo động hôm đó khiến 74 người chết và trở thành sự kiện đẫm máu nhất ở nước này kể từ khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ.

Lần này, cuộc xuống đường phản đối của người dân Port Said khiến cuộc sống tại đây bị trì trệ và hơn 10 người bị thương.

Ngô Minh Trí

>> Đụng độ tại Ai Cập, gần 400 người bị thương
>> Quân đội "đạo diễn" vụ bạo loạn sân cỏ tại Ai Cập?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.