Cử tri TP.HCM bức xúc nhiều vấn đề dân sinh

10/07/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Rất nhiều ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa 8 (diễn ra từ ngày 11 - 13.7) bày tỏ băn khoăn, bức xúc về những vấn đề dân sinh, liên quan đến các bất cập về hạ tầng giao thông, quá tải bệnh viện, ô nhiễm môi trường, ngập nước, đặc biệt là vấn đề đất đai, quy hoạch, tiến độ thực hiện các dự án…

(TNO) Ngày 10.7, HĐND TP.HCM cho biết kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa 8 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13.7.

Rất nhiều ý kiến cử tri trước kỳ họp bày tỏ băn khoăn, bức xúc về các vấn đề dân sinh, liên quan đến những bất cập về hạ tầng giao thông, quá tải bệnh viện, ô nhiễm môi trường, ngập nước, đặc biệt là vấn đề đất đai, quy hoạch, tiến độ thực hiện các dự án…

Quy hoạch ảnh hưởng cuộc sống người dân

Không đồng tình với việc xây dựng dự án sân golf trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vì dự án này không mang lợi ích toàn dân, chủ yếu phục vụ mục đích kinh doanh, gây ô nhiễm nguồn nước, an toàn bay không được bảo đảm…, cử tri quận Tân Bình đề nghị thành phố tiếp tục kiến nghị với Quốc hội và Chính phủ xem xét tính khả thi của việc thực hiện dự án này.

Vấn đề quy hoạch treo, chậm thực hiện các dự án, tái định cư, giá cả đền bù… được đông đảo cử tri đưa ra kiến nghị giải quyết tại kỳ họp lần này.

Đơn cử, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi đề nghị thành phố thực hiện giá bồi thường hợp lý hơn vì năm 2011, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng đồng ý cho thực hiện 2 nhánh thì phải tính giá cả bồi thường vào thời điểm 2011 và sắp xếp tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa trắng bằng đất nền.

Cử tri quận 9 cũng kiến nghị việc áp giá đền bù một số dự án chưa hợp lý, đề nghị xem xét lại như: thu hồi đất tại khu phố Phước Hiệp, dự án mở rộng lâm trại Suối Tiên, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội...

Trong khi đó, cử tri quận 12 phản ánh việc quy hoạch một số khu vực và thực hiện các dự án trên địa bàn quận ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân: như dự án 12,55 ha phường Hiệp Thành (có biểu hiện sang nhượng dự án, giá đền bù thấp, người dân không chấp nhận nhưng quận vẫn cưỡng chế) và nhiều khu đất trên địa bàn phường quy hoạch đã lâu nhưng vì không thực hiện nên người dân tự lấn chiếm mua bán bằng giấy tay; dự án xây dựng Nhà máy xử lý nước thải kênh Tham Lương - Bến Cát giá đền bù chưa thỏa đáng, nhiều khu vực khác trên địa bàn quận quy hoạch làm khu đất dự trữ, do vậy người dân không thể sản xuất nên bị bỏ hoang.

Khám chữa bệnh theo BHYT còn nhiều bất cập

Vấn đề y tế cũng được đông đảo cử tri quan tâm. Cử tri quận 4, 12, Bình Tân và huyện Củ Chi đề nghị nâng cao năng lực tiếp nhận của các bệnh viện công lập, nhất là tuyến quận, huyện để giải tỏa các bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Củ Chi bức xúc việc Bệnh viện An Nhơn Tây khám bệnh xong cho bệnh nhân mang toa ra ngoài mua thuốc với lý do thuốc bảo hiểm không có.


Bệnh viện quá tải là mối quan tâm thường trực của cử tri TP.HCM - Ảnh: Diệp Đức Minh

Cử tri TP.HCM mong muốn cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh - Ảnh: Diệp Đức Minh
Cử tri TP.HCM mong muốn cần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh - Ảnh: Diệp Đức Minh

Ngập nước, ô nhiễm môi trường là một trong những bức xúc của cử tri - Ảnh: Diệp Đức Minh
Ngập nước, ô nhiễm môi trường là một trong những bức xúc của cử tri - Ảnh: Diệp Đức Minh

Cử tri quận 3 phản ánh bệnh viện quận quá nhỏ mà khám bảo hiểm y tế ban đầu chuyển về quận dẫn đến tình trạng quá tải, đề nghị quan tâm xây dựng bệnh viện khang trang hơn đảm bảo đủ giường bệnh.

Cần xem lại quy trình khám chữa bệnh để tạo thuận lợi nhất cho người dân, nhất là đối với các bệnh nhân phải xét nghiệm và phải trải qua nhiều khâu như đóng tiền xét nghiệm, chờ được xét nghiệm, chờ kết quả, quay trở lại bàn khám lấy toa thuốc, chờ lấy thuốc...

Hầu hết trong các vấn đề bức xúc, cử tri thành phố đều mong muốn đối thoại với lãnh đạo thành phố để những kiến nghị nêu ra sớm được giải quyết dứt điểm.

 

Cử tri quận Bình Thạnh đề nghị cần nghiên cứu tổ chức khám bệnh bảo hiểm y tế sao cho hợp lý hơn vì hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, người dân phải xếp hàng chờ đợi rất nhiều khâu phiền phức.

Cử tri huyện Hóc Môn đề nghị Sở Y tế cần chấn chỉnh phong cách giao tiếp, ứng xử và cách làm việc của bộ phận y bác sĩ bộ phận tiếp nhận bệnh nhân khi vào khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn...

* Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét thông qua một số tờ trình tăng mức thu phí, lệ phí trên địa bàn.

Tại tờ trình về mức thu vận động đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh, UBND TP.HCM đề xuất mức thu tối đa 10.000 đồng/hộ/tháng (đối với quận) và 7.000 đồng/hộ/tháng (đối với huyện). Đối với cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn, đóng góp từ 15.000 đồng/tổ chức/tháng trở lên (hộ kinh doanh cá thể); từ 50.000 đồng/tổ chức/tháng trở lên (cơ quan, tổ chức).

Tại tờ trình thu phí trông giữ xe trên địa bàn TPHCM, UBND TP.HCM đề nghị mức phí giữ xe gắn máy (loại xe số) tăng hơn so với mức cũ từ 1.000 - 2.000 đồng/xe máy số. Mức phí trông giữ xe tay ga cao hơn xe số 1.000 đồng/lượt. Đối với phí trông giữ xe ô tô, sẽ điều chỉnh theo hướng tăng thêm 40 - 50% so với mức hiện hành.

Theo đó, xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, mức phí giữ xe mới theo đề xuất là 20.000 đồng/lượt ngày đối với các quận 1, 3, 5; 15.000 đồng/lượt đối với các quận huyện còn lại. Phí giữ xe ô tô thay đổi tùy loại xe, chất lượng dịch vụ và khu vực, thời gian gửi/giữ xe. Càng vào trung tâm thành phố, mức phí giữ xe ô tô càng cao và mức phí trông giữ xe vào ban đêm cao gấp đôi so với ban ngày.

Tờ trình về ban hành mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, UBND TP.HCM kiến nghị mức thu lệ phí cấp giấy phép lần đầu là 200.000 đồng/giấy phép; mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy phép là 50.000 đồng/lần cấp.

Đình Phú

>> Doanh nghiệp khai thác vàng cần chú trọng công tác dân sinh
>> Đầu tư 45 tỉ đồng làm đường dân sinh cầu Cần Thơ
>> Chương trình tiên tiến chưa hấp dẫn sinh viên
>> Quảng Nam hay cãi" - thiệt không? - Kỳ cuối: Cãi vì dân sinh
>> Đại hội bàn chuyện... dân sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.