Đội tuyển Việt Nam có hy vọng lấy vé dự World Cup 2022 cao hơn Trung Quốc

Giang Lao
Giang Lao
16/06/2021 16:39 GMT+7

Trang We Global Football tính toán xác suất thống kê đã đánh giá đội tuyển Việt Nam có khoảng 4,44% cơ hội giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022 , cao hơn cả đội Trung Quốc và Li Băng.

Sau chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào vòng 3 và lấy suất vào thẳng Asian Cup 2023, cũng như đã có cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.
Những điểm số trên bảng xếp hạng FIFA này sẽ được công bố vào ngày 18.6 tới là cơ sở để LĐBĐ châu Á phân chia hạt giống cho 12 đội lọt vào vòng 3, trước khi bốc thăm chia 2 bảng đấu để tranh 4 suất chính và 1 suất play-off dự World Cup 2022 ở Qatar.
Tiếc cho đội tuyển Việt Nam vì để thua UAE tỷ số 2-3 trận cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, nên bị trừ đáng kể số điểm đã kiếm được sau khi thắng Indonesia 4-0 và Malaysia 2-1.
Trước khi gặp UAE, đội tuyển Việt Nam có được tổng cộng 13,4 điểm từ hai trận thắng trên, và nếu tiếp tục thắng đối thủ Tây Á này sẽ được cộng 14,41 điểm nữa sẽ có tổng cộng 1.285,91 điểm để vượt ngưỡng vị trí 90 bắt đầu tiến vào nhóm 80 thế giới

Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường ở trận gặp UAE

Ngọc Linh

Trận thua này khiến đội tuyển Việt Nam mất cơ hội giành 14,41 điểm của UAE và còn bị trừ 10,54 điểm, nên chỉ còn 2,86 điểm cộng với số điểm tích luỹ trên bảng xếp hạng FIFA hồi tháng 5 để có tổng cộng 1.260,92 điểm.
Đây là số điểm trên bảng xếp hạng FIFA chính thức trong tháng 6 của đội tuyển Việt Nam và dù vẫn đứng hạng 92 thế giới và 13 châu Á, nhưng đã bỏ xa 2 đối thủ xếp ngay sau cùng khu vực là Bahrain (hạng 94 thế giới và có 1.249,63 điểm) cùng Jordan (hạng 95 và 1.243,89 điểm). Trong khi đang bám sát đội Uzbekistan (hạng 83 thế giới, và 12 châu Á) hiện có 1.284,42 điểm.

Điểm số của đội tuyển Việt Nam sau chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

Footy Rankings

Do vẫn xếp hạng 92 thế giới nên đội tuyển Việt Nam được xếp nằm nhóm hạt giống cuối ở vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup 2022 cùng với Li Băng (hạng 98 thế giới), và nhiều khả năng rơi vào bảng đấu nặng ký có những đội mạnh nhất châu Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc, Úc, Iran hoặc Iraq.
Mặc dù vậy, trang We Global Football tính toán xác suất thống kê đã đánh giá đội tuyển Việt Nam có khoảng 4,44% cơ hội giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022, và 12,48% cơ hội có vé tranh vòng play-off.
Những tỷ lệ đánh giá này đều cao hơn đội Trung Quốc, chỉ có khoảng 3,68% đoạt vé và 10,36% đi đấu play-off. Tương tự là đội Li Băng có 1,88% cơ hội có vé và 6,64% đấu play-off. 

Trang We Global Football tính toán xác suất khả năng các đội có vé dự World Cup 2022 của khu vực châu Á

We Global Football

Cũng sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan bị rớt hạng nhiều nhất do thành tích sa sút khi chỉ hòa Indonesia 2-2, thua UAE 1-3 và thua cả Malaysia 0-1, nên tụt tới 16 bậc xuống vị trí thứ 122 thế giới và 22 châu Á. Trong khi Malaysia an ủi được cộng thêm 0,79 điểm nhưng vẫn xếp 153 thế giới và 31 châu Á, còn Indonesia rớt xuống hạng 175 thế giới và 35 châu Á.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.