CHDCND Triều Tiên bác kế hoạch đàm phán tại New York

25/12/2006 23:41 GMT+7

Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của CHDCND Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye-gwan (ảnh), đã bác bỏ kế hoạch tổ chức đàm phán Mỹ - CHDCND Triều Tiên tại New York để thảo luận các biện pháp trừng phạt tài chính của Washington đối với Bình Nhưỡng.

Đây là thông tin do Hãng Kyodo của Nhật Bản ngày 25/12 dẫn nguồn tin của Báo Dong-A Ilbo (Hàn Quốc). "Chúng tôi không có ý định đến New York. Hai bên nên tìm một địa điểm khác để đàm phán", Báo Dong-A Ilbo trích phát biểu của ông Kim Kye-gwan trước khi ông này rời Trung Quốc sau cuộc đàm phán sáu bên vừa qua. Các biện pháp trừng phạt tài chính của Mỹ được coi là trở ngại chính trong các cuộc đàm phán sáu bên vừa kết thúc tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Khi được hỏi có phải CHDCND Triều Tiên muốn cuộc họp đàm phán với Mỹ diễn ra tại Bắc Kinh hay không, ông Kim đã gật đầu đồng ý. Trung Quốc đã đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân kể từ năm 2003.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.