Phải tôn trọng dân

11/03/2014 03:00 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 10.3 đăng bài 65% đơn thư tố cáo, khiếu nại của bạn đọc không được trả lời: Người dân bị coi thường quá đáng !

Thật bất công

Ngay cả cơ quan báo chí cũng bị cơ quan nhà nước làm lơ thì người dân còn biết tin vào ai nữa? Người dân khi chậm đóng thuế, chậm thực hiện một nghĩa vụ gì đó với nhà nước là ngay lập tức bị phạt, bị cưỡng chế. Thế nhưng khi nhà nước chậm, hoặc không thực hiện trách nhiệm với công dân thì lại không bị sao, điều này thật bất công vô cùng.

Đức Hạnh (duchanhphan@yahoo.com.vn)

Phải có biện pháp

Thật ra, nếu người đứng đầu các cơ quan nhà nước có ý thức trách nhiệm thì việc trả lời là không khó. Vấn đề là họ có quan tâm đến quyền lợi người dân hay không. Pháp luật cần phải có những quy định cụ thể để buộc những người có trách nhiệm phải trả lời. Có như vậy thì quy định pháp luật mới không trở thành những khẩu hiệu suông.

Trọng Nghĩa (dsnghiadoan@yahoo.com)

 Đỗ Duy
Trả lời cơ quan báo chí chính là trả lời cho người dân, thể hiện sự tôn trọng của cơ quan nhà nước đối với người dân!

Đỗ Duy (TP.Biên Hòa, Đồng Nai)

 Lê Anh Tài
Trả lời khiếu nại, tố cáo của người dân là một biện pháp làm giảm tình trạng khiếu kiện kéo dài, gây thiệt hại và mất nhiều thời gian cho người dân và cơ quan nhà nước. Phải có biện pháp để thực hiện nghiêm việc này.

Lê Anh Tài (Q.7, TP.HCM)

Hải Nam
(thực hiện)

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

>> 65% đơn thư tố cáo, khiếu nại của bạn đọc không được trả lời: Người dân bị coi thường quá đáng !
>> Lo ngại đơn thư khiếu nại “chạy lòng vòng”
>> Đa phần đơn thư khiếu nại tập trung vào đất đai
>> Có gần 18.000 lượt đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.