Chế tạo máy tính từ vật liệu vi sinh

10/05/2012 09:24 GMT+7

Các nhà khoa học tại Đại học Leeds của Anh và Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo ở Nhật Bản đang ứng dụng một loại vi khuẩn ăn sắt trong định hướng chế tạo máy tính có ổ cứng nhỏ nhưng vận hành nhanh hơn trong tương lai.

Công nghệ ngày càng tiến bộ đòi hỏi những thành phần trong máy tính ngày càng nhỏ hơn nữa, các nhà khoa học quay sang tự nhiên và tìm thấy chức năng độc đáo của vi khuẩn Magnetospirillum magneticum (ảnh). Khi tiêu hóa sắt, chúng tạo ra những nam châm cực nhỏ trong cơ thể, có chức năng giống như nam châm bên trong ổ cứng máy tính.

Vi khuẩn này sinh sống trong môi trường nước, dưới bề mặt ao hồ, nơi khan hiếm oxygen. Bên cạnh việc sử dụng cơ thể vi sinh như nam châm trong kỹ thuật, các nhà khoa học cũng tạo ra những ống dẫn siêu nhỏ từ màng tế bào có trong protein của phân tử chất béo ở cơ thể người. Trong tương lai, những ống dẫn này được ứng dụng như dây dẫn truyền thông tin bên trong một máy tính giống như sự vận hành của tế bào trong cơ thể chúng ta.

Nghiên cứu được các nhà khoa học công bố trên tạp chí Small.

Theo Người Lao Động

>> Máy tính sống
>> Nhân lực công nghệ thông tin - nhiều cơ hội lẫn yếu kém
>> Sáng tạo từ phế phẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.