Cho con bú mọi lúc mọi nơi

30/12/2009 23:05 GMT+7

Chính quyền Đài Loan hôm qua thông báo sẽ phạt nặng những người cản trở các bà mẹ cho con bú nơi công cộng nhằm khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ.

Các cơ quan hữu trách đang xây dựng một dự thảo luật theo đó những người có hành vi nói trên sẽ chịu mức phạt lên đến 30.000 đài tệ (hơn 17 triệu đồng), theo AFP. “Cho con bú sữa mẹ là một khuynh hướng toàn cầu và chúng tôi muốn bảo đảm môi trường tốt nhất cho bà mẹ và trẻ sơ sinh”, một quan chức nói.

Chính quyền cũng sẽ phát một đoạn quảng cáo với hình ảnh cho con bú tại nhiều nơi như siêu thị và ga xe lửa để tuyên truyền cho việc dùng sữa mẹ. Tháng trước, dư luận Đài Loan đã rất bất bình sau khi ban quản lý một bảo tàng tại Đài Bắc đuổi 5 khách tham quan khi họ đang thực hiện thiên chức làm mẹ của mình.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.