Trao trả cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc về gia đình

30/03/2012 20:07 GMT+7

(TNO) Chiều 30.3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã giao cháu Lê Thị Na Na (3 tuổi) cho vợ chồng anh Lê Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Hồng (ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) sau khi giải thoát cháu Na khỏi tay kẻ bắt cóc.

(TNO) Chiều 30.3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã giao cháu Lê Thị Na Na (3 tuổi) cho vợ chồng anh Lê Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Hồng (ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) sau khi giải thoát cháu Na khỏi tay kẻ bắt cóc. 

Trước đó, vào sáng 28.3, Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, quê xã Yên Trị, huyện Ý Yên, Nam Định) đã đến nhà bà Thìn (mẹ anh Dũng) ở xã Nghi Trung chơi, sau đó bắt cóc cháu Na đưa về Nam Định.

Trên đường dẫn cháu Na đi, Huệ nhắn tin cho bà Thìn yêu cầu anh Duẩn, là con trai bà trả nợ cho Huệ 5 triệu đồng mà anh Duẩn đã nhận để xin việc cho người nhà của Huệ trước đó, thì Huệ mới trả cháu Na về. Lo sợ, bà Thìn đã trình báo công an.

 
Công an huyện Nghi Lộc trao cháu Na cho gia đình anh Dũng


Nguyễn Thị Huệ đã được di lý về Công an huyện Nghi Lộc

Được sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Nam Định, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Huệ tại nhà riêng ở Nam Định, giải thoát cháu bé.

Chiều 30.3, Nguyễn Thị Huệ đã được di lý về Công an huyện Nghi Lộc để điều tra về hành vi bắt cóc.

 Khánh Hoan

>> Giải cứu cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc để đòi nợ
>> Bé gái 6 tháng tuổi nghi bị bác ruột bắt cóc
>> Ôsin bắt cóc con chủ, lãnh án 13 năm tù  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.