Án chung thân cho kẻ yêu cuồng

27/11/2008 03:48 GMT+7

Hôm qua 26.11, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Thế Khánh (31 tuổi, quê Thái Bình) mức án tù chung thân về tội "giết người". Năm 2001, Khánh vào làm công nhân ở Thủ Đức và có tình cảm với cô N.T.X. Qua thời gian tìm hiểu, thấy không hợp nên X. chia tay.

Tối 4.8.2007, khi thấy X. và một người bạn đi ra từ nhà thờ Tam Bình (Thủ Đức), Khánh chặn đường xin nối lại tình cảm nhưng tiếp tục bị từ chối nên rút dao đâm chết người yêu. Sau đó, Khánh đến Công an P.Bình Chiểu đầu thú.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.