Tướng Iran thăm đảo tranh chấp với UAE

31/05/2012 18:15 GMT+7

(TNO) Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran đã đi thăm 3 hòn đảo tranh chấp ở vùng Vịnh Persian hiện do nước này quản lý nhưng UAE cũng tuyên bố chủ quyền, theo hãng tin AP ngày 31.5.

(TNO) Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran đã đi thăm 3 hòn đảo tranh chấp ở vùng Vịnh Persian hiện do nước này quản lý nhưng Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng tuyên bố chủ quyền, theo hãng tin AP ngày 31.5.

Tướng Iran thăm đảo tranh chấp với UAE
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và tướng Mohammad Ali Jafari (phải) - Ảnh: Reuters

Truyền hình nhà nước Iran cùng ngày cho biết tướng Mohammad Ali Jafari đã thăm đảo Abu Musa và các đảo Tunb Lớn và Nhỏ.

Bản tin cho hay Đô đốc Ali Fadavi, chỉ huy lực lượng hải quân của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng cũng tham gia chuyến thăm.

Không có chi tiết nào khác được tiết lộ về chuyến thăm của lãnh đạo Vệ binh Cách mạng Iran.

Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo quân đội cấp cao của Iran thăm đảo tranh chấp.

Hồi tháng 4, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã đi thăm đảo Abu Musa và chuyến thăm này đã làm bùng lên cuộc tranh cãi với nước láng giềng UAE.

UAE đã tuyên bố chủ quyền đối với các đảo trên, vốn tọa lạc ở cửa Vịnh Persian.

Iran đã kiểm soát các đảo này trong gần 40 năm qua.

Khang Huy

>> Iran buôn lậu vũ khí bằng máy bay dân sự
>> Iran hủy hợp đồng thủy điện 2 tỉ USD với Trung Quốc
>> Iran tái hạ thủy tàu ngầm do Nga sản xuất
>> Vi rút máy tính mạnh nhất tấn công Iran
>> Iran phủ nhận âm mưu đảo chính ở Bahrain
>> Iran xây cảng dầu mới bên ngoài vịnh Persian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.