Đi ngủ nhờ cũng thành tội phạm

03/06/2012 03:15 GMT+7

Ngày 1.6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Thị Tum (43 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) 7 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, tối 2.7.2011, Tum đi uống rượu. Khi đó, chị Kim Thị Nỹ cũng đến ngồi chơi. Sau khi uống rượu xong, không muốn về nhà ngủ với chồng nên Tum xin chị Nỹ cho ngủ nhờ. Chị Nỹ đồng ý nên Tum về dẫn 2 con sang phòng của chị Nỹ (cả hai ở cùng khu tập thể). Một lúc sau, Nguyễn Văn Khải (cháu rể Tum, chung sống như vợ chồng với chị Nỹ) về nhà thấy Tum. Do đã có mâu thuẫn với Tum trước đó nên Khải không đồng ý cho Tum ngủ nhờ, đuổi Tum về. Tum vừa đi vừa chửi nên Khải tức giận đuổi theo tát vào mặt. Không chịu thua, Tum chạy đi lấy dao quay lại và đã đâm chết Khải.

Cao Minh Trực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.