Người Mỹ thích lướt web hơn đọc báo

25/12/2008 09:25 GMT+7

(TNO) Theo kết quả kháo sát của Trung tâm nghiên cứu về dân tộc và báo chí Pew, có trụ sở tại Washington cho thấy Internet đã vượt trội báo tờ và trở thành nguồn tin tức trong và ngoài nước chính yếu của người Mỹ.

40% cho rằng đa số tin tức họ biết được nhờ Internet, tỉ lệ này vào tháng 9.2007 chỉ có 24%, và hơn 35% số người được khảo sát nói báo tờ là nguồn thông tin chính của họ.

Tuy nhiên, Tivi vẫn giữ vị trí là phương tiện truyền thông được yêu thích ở Mỹ, có 1.489 người được khảo sát (chiếm 70%), cho rằng tivi là nguồn tin tức trong nước và quốc tế chủ yếu của họ. Nhưng chỉ có 59% người dưới 30 tuổi thích xem tivi, tỷ lệ này giảm so với kết quả cuộc khảo sát hồi tháng 9.2007 là 68%.

Thúy Huỳnh (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.