Tóm gọn hai sinh viên cướp xe SH

13/04/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) ngày 13.4 cho biết vừa bắt hai nam sinh viên Trường cao đẳng Hàng hải gồm: Nguyễn Duy Thành (21 tuổi, ở quận Lê Chân) và Hoàng Gia Phúc (21 tuổi, ở quận Ngô Quyền) về hành vi 'cướp tài sản'.

(TNO) Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) ngày 13.4 cho biết vừa bắt hai nam sinh viên Trường cao đẳng Hàng hải gồm: Nguyễn Duy Thành (21 tuổi, ở quận Lê Chân) và Hoàng Gia Phúc (21 tuổi, ở quận Ngô Quyền) về hành vi “cướp tài sản”.

Thành và Phúc tại cơ quan công an
Thành (trái) và Phúc tại cơ quan công an

Trước đó, vào sáng 10.4, Thành sử dụng xe máy gắn biển số giả đến đón Phúc tại nhà trọ ở phường Đông Hải 1, quận Hải An. Cả hai bàn nhau chạy sang khu vực phường Kênh Dương, quận Lê Chân để “săn mồi”.

Khi đến trước cửa nhà số 224 Đào Nhuận thuộc phường này, cả hai phát hiện chị Tô Thị Nhung (48 tuổi, chủ nhà) dắt xe máy SH, biển số 15B1-00088 ra ngoài để đi chợ.

Lợi dụng lúc chị Nhung dựng xe để khóa cửa, Phúc đứng cảnh giới còn Thành lao tới dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt và đạp chị Nhung ngã xuống đất. Sau đó lên xe SH cùng đồng bọn tẩu thoát.

Chị Nhung trình báo cơ quan công an. Ngày 12.4, trong khi mang chiếc xe SH cướp được đi tiêu thụ, Thành và Phúc đã bị Công an quận Lê Chân tóm gọn.

Tang vật hai nam sinh viên cướp
Tang vật hai nam sinh viên cướp được

Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai khai nhận do thiếu tiền ăn chơi, trả nợ nên đã bàn nhau lên kế hoạch trộm cắp xe máy. Cả hai đã mua dùi cui, bình xịt hơi cay nhằm mục đích khống chế nạn nhân và chống lại nếu bị truy đuổi.

Tin, ảnh: Linh Linh

>> Điều tra vụ cướp xe táo tợn trong đêm
>> Băng cướp xe ôm vào tù
>> Một thiếu úy công an bị tấn công, cướp xe máy
>> Ngày mai xử phúc thẩm vụ 'chặt tay cướp SH
>> Cần tuyên tử hình đối tượng cầm đầu vụ 'chặt tay cướp SH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.