Hoãn xử phúc thẩm vụ kiện của nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương

28/05/2014 10:43 GMT+7

(TNO) Sáng 28.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bố tạm hoãn, vụ xét xử 'Khiếu kiện quyết định hành chính về công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM'.

(TNO) Sáng 28.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đưa vụ 'Khiếu kiện quyết định hành chính về công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM' ra xét xử phúc thẩm.  

 Đề nghị Chính phủ hủy con dấu Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM
Trước đó, UBND TP.HCM khẳng định phòng hành chính của Trường ĐH Hùng Vương đang chiếm giữ con dấu trái phép - Ảnh: Đăng Nguyên 

Ngoài sự có mặt của nguyên đơn là ông Lê Văn Lý, đại diện bị đơn (UBND TP.HCM) có ông Trần Văn Bảy (Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) và ông Phạm Ngọc Thanh (Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) cùng một số cá nhân có liên quan được toà triệu tập trước đó.

Tuy nhiên, do phiên toà vắng mặt nhiều người có liên quan và ông Lê Văn Lý đề nghị xem xét tư cách đại diện trường của bà Tạ Thị Kiều An (làm hiệu trưởng tạm quyền 10 tháng).

Tòa đề nghị 2 phương án xử: hoặc phiên xử chỉ diễn ra giữa ông Lý và đại diện UBND TP.HCM; hoặc xử khi đầy đủ tất cả các cá nhân liên quan. Ông Lý đề nghị chọn phương án đầu tiên và có đơn xin đối thoại.

Tuy nhiên, sau khi hội ý, tòa tạm hoãn, không tiếp tục phiên xử và đề nghị ông Lý cùng đại diện UBND TP.HCM có mặt tại toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM ngày 30.5 để tham dự buổi đối thoại. Sau đó, tòa sẽ quyết định mở phiên xử trở lại.

                                                Đăng Nguyên

>> TAND tối cao xét xử vụ kiện của nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương
>> Nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương thua kiện
>> Bác đơn kiện của nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương Lê Văn Lý
>> Hoãn phiên tòa xử vụ nguyên hiệu trưởng ĐH Hùng Vương kiện UBND TP.HCM
>> Xét xử vụ kiện quyết định của UBND TP.HCM đối với nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.