Trung Quốc: Tham nhũng giảm về lượng, tăng về chất

19/12/2005 23:50 GMT+7

Trong vòng 2 năm qua, gần 50 ngàn quan chức đã bị trừng phạt vì tội tham ô, hối lộ tại quốc gia đông dân nhất hành tinh. Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật trung ương Đảng He Yong, con số này cho thấy số vụ tham nhũng đã giảm nhưng số quan chức cấp cao bị buộc tội tham nhũng lại tăng lên.

Trả lời phỏng vấn báo Study Times hôm 18.12, ông He nêu rõ: "Dù tổng số vụ giảm nhưng các vụ tham nhũng, nhận hối lộ lớn liên quan tới cán bộ cấp cao lại tăng, gây phương hại nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và chính phủ". Minh chứng cho lời nói của ông He, bà Han Guizhi - nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hắc Long Giang - đã bị kết án tử hình tuần qua vì tội nhận hối lộ 7 triệu nhân dân tệ (gần 870 ngàn USD). Cũng tuần qua, một tòa án tại Bắc Kinh đã xét xử cựu Bộ trưởng Đất đai và Tài nguyên Tian Fengshan - bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 4 triệu nhân dân tệ (500 ngàn USD) trong thời gian làm Tỉnh trưởng Hắc Long Giang (1995-2003). (THX)

Đ.H

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.