TP.HCM: Cơ quan thuế sẽ nhận đến hết hồ sơ nộp tiền sử dụng đất trong ngày 31/12/2004, kể cả ngoài giờ

30/12/2004 22:34 GMT+7

Trong ngày 30/12, số lượng người dân đi nộp hồ sơ đóng tiền sử dụng đất (SDĐ), phí và thuế liên quan đến đất đai tại các chi cục thuế quận huyện tiếp tục tăng cao.

Hầu hết những người chúng tôi tiếp xúc đều cho biết họ rất lo lắng về việc nếu không kịp hoàn tất việc nộp tiền SDĐ trước ngày 1/1/2005 sẽ phải đóng thuế với giá đất mới. Ông Nguyễn Đình Tấn - Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo các chi cục thuế quận huyện nhận hồ sơ nộp tiền SDĐ, phí và thuế liên quan đến đất đai của người dân cho đến bộ cuối cùng trong ngày 31/12, kể cả làm việc ngoài giờ. Các trường hợp nộp hồ sơ trước ngày 1/1/2005 vẫn được tính tiền SDĐ, phí, thuế liên quan đến đất đai theo khung giá cũ. Riêng các trường hợp đất ở từ ngày 15/10/1993 trở về sau nhưng người SDĐ vẫn còn nợ tiền SDĐ thì thời hạn để đóng tiền SDĐ còn nợ được kéo dài đến hết ngày 31/12/2005. Sau thời hạn này, những trường hợp vẫn chưa đóng tiền SDĐ còn nợ sẽ phải nộp thuế theo giá đất mới".

T.T.Bình - Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.