Quả bom sex “tàn phá” chính trường Bahamas

23/12/2010 23:13 GMT+7

Dù chỉ là ngôi sao hạng B tại Mỹ, nhưng người mẫu Playboy quá cố Anna Nicole Smith đã bị cho là góp phần đánh sập chính phủ Bahamas. Theo tiết lộ của WikiLeaks đăng trên tờ Guardian, Đại sứ Mỹ John Rood hồi năm 2006 đã thu thập những tài liệu về các vụ bê bối xung quanh người đẹp trong thời gian lưu lại đảo quốc vùng Caribe.

Theo bức điện, tranh cãi bùng nổ khi tháng 8.2006, Smith nộp đơn xin cấp thẻ thường trú tại Bahamas và được phê chuẩn một tháng sau đó. Thông thường, thủ tục xin cư trú tại đảo quốc xinh đẹp này có thể mất hàng năm trời và nhiều người cáo buộc Bộ trưởng Di trú của Bahamas Shane Gibson lấy cả tình lẫn tiền của Smith để ưu ái cho cô.

Theo nhận định của giới chức Mỹ, phe đối lập đã tận dụng những bê bối liên quan đến Smith để “lật” chính phủ của Thủ tướng Perry Christie trong cuộc tổng tuyển cử năm 2007. Cùng năm, Smith qua đời tại Mỹ ở tuổi 39, vì uống thuốc quá liều và được chôn cất ở Bahamas.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.