Bị điện giật chết tại trụ sở ấp

14/05/2012 14:59 GMT+7

(TNO) Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, nguyên nhân ông Khưu Liếp (ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu) tử vong là do bị điện giật.

(TNO) Ngày 14.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, nguyên nhân ông Khưu Liếp (sinh năm 1970, ngụ ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu) tử vong là do bị điện giật.

Trước đó, vào chiều tối 12.5, người dân phát hiện ông Liếp nằm chết cạnh trụ sở ấp Giồng Nhãn A không rõ nguyên nhân nên báo công an.

Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trụ sở ấp Giồng Nhãn A bị nhiễm điện (trụ sở ấp được lợp bằng tôn, vách bằng thiếc).

Kiểm tra đường dây điện kéo ngang qua nóc trụ sở ấp Giồng Nhãn A, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện có một đoạn dây điện bị bong tróc, lòi dây đồng bên trong nên trụ sở ấp bị nhiễm điện.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, do không biết trụ sở ấp bị nhiễm điện, nên khi đến đây ông Liếp bất ngờ bị điện giật chết tại chỗ.

Trần Thanh Phong

>> Điện giật chết 2 công nhân
>> Chích điện vợ, lãnh án 8 năm tù
>> Chết do bị điện giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.